Nguy cơ khủng hoảng an ninh mạng tại Australia

Thứ tư, 05/01/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Mới đây, các phương tiện truyền thông dẫn một báo cáo sẽ được công bố vào cuối tháng này cho biết, Australia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh mạng chưa từng có, với số lượng những cuộc tấn công mới từ những tin tặc trên toàn cầu gia tăng theo tốc độ nhanh hơn khả năng đối phó của chính phủ Canberra.

Báo cáo này, do Quỹ Kokoda soạn thảo cảnh báo rằng, an ninh mạng đã trở thành “điểm yếu cơ bản” trong an ninh quốc gia của Australia và mối đe dọa đó không được các chính trị gia cũng như công chúng hiểu một cách đúng mức. Mỗi năm, hơn 1 triệu máy tính ở Australia được cho là bị nhiễm những loại virus mà có thể được sử dụng để đánh sập một trang web hoặc một hệ thống.

Bộ Quốc phòng Australia ghi nhận hơn 200 cuộc tấn công điện tử nhằm vào các mạng của bộ này mỗi tháng. Những kẻ tin tặc gồm nhiều đối tượng, từ những điệp viên mạng làm việc cho các chính phủ cho đến những tội phạm sở tại. Báo cáo cảnh báo, mối đe dọa nói trên có thể gây nguy hiểm cho những cơ sở hạ tầng quan trọng như mạng lưới điện, hệ thống lưu và phân phối nước, mạng lưới giao thông hàng không và hàng hải, cũng như những mạng lưới viễn thông.

 Hacker là mối đe dọa đối với an ninh mạng của Australia.

Những kết luận trong báo cáo Kokoda củng cố những tiết lộ của WikiLeaks cho thấy, các cơ quan tình báo Australia đã kín đáo thừa nhận trong năm 2008 rằng, họ phải vật lộn để nhận thức thấu đáo quy mô của mối đe dọa an ninh mạng.

Chính phủ Australia hồi tháng 1-2010 đã đẩy mạnh những nỗ lực nhằm chống lại những mối đe dọa trên mạng bằng việc khai trương Trung tâm các chiến dịch an ninh mạng thuộc Cơ quan tình báo điện tử (DSD) với khoảng 100 nhân viên tuyển dụng từ 4 cơ quan liên bang.
Trong một diễn biến khác, theo AFP, kết quả điều tra của cơ quan An ninh Nội địa Mỹ, hai du học sinh Việt Nam là Tram Vo và Khoi Van - học tại Trường Winona State University theo dạng thị thực sinh viên F1 - đang bị tình nghi có liên hệ với một đường dây tội phạm mạng. Hai sinh viên ở độ tuổi 22 này đã giả mạo danh tính của rất nhiều người Mỹ để lừa đảo trên mạng với số tiền lên tới nhiều triệu USD. Theo báo trên, hàng loạt Cty như eBay, PayPal, Amazon, Apple, Dell và Verizon Wireless đã bị dính vào vụ lừa đảo này. Hai sinh viên trên đã đánh cắp được 180 tài khoản trên trang web đấu giá eBay và hơn 360 tài khoản PayPal cũng như tại các ngân hàng của Mỹ. Thông qua những tài khoản mà họ đánh cắp được, hai sinh viên này đã mua những loại hàng hóa đắt tiền từ các Cty bán lẻ trên mạng rồi bán lại. Theo các nhà điều tra, hai sinh viên này đã thu về 1,25 triệu USD từ hoạt động lừa đảo trên mạng này.

Các quan chức di trú Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận gì về tình trạng thị thực của những sinh viên này và cho hay vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Hai sinh viên này cũng chưa chính thức bị truy tố. Vụ điều tra của cơ quan An ninh Nội địa Mỹ có tên gọi là “Operation eMule” được chính thức khởi động từ năm 2009 để điều tra các đường dây tội phạm.

Lê Diệu Nguyên